Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập

TPO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 2/8, bão số 3 đã đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh cấp 7, gió giật cấp 9. Ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.
Bão số 3-Trang Thu

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

02/08/2019 16:10

Vùng tác động của bão số 3 mở rộng đến Thanh Hóa

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ chiều nay (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Vùng ven biển hai tỉnh đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0-4,5m. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, chiều tối nay có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Về mưa, từ nay đến Chủ Nhật (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa  là 200-400mm/đợt).

Thủ đô Hà Nội từ hôm qua (01/8) đã chịu ảnh hưởng rìa xa phía Tây cơn bão số 3 nên có mưa vừa, mưa to lượng mưa ở Ba Vì, Sơn Tây là 13mm, Láng là 26mm, Hoài Đức là 31mm, Hà Đông là 34mm. Trong khoảng thời gian từ sáng tới trưa nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhưng từ đêm nay đến hết Chủ Nhật, Hà Nội mưa to dần, trong khoảng từ sáng mai đến hết đêm mai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. Trong những cơn mưa dông cần phải đề phòng hiện tượng gió giật, ngập úng. (XEM CHI TIẾT)

02/08/2019 16:11

02/08/2019 16:14

Chiều 2/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA) tại tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Thủ tướng đã thị sát tại khu vực neo đậu tránh trú bão Ba Lan (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) hiện đang có 72 tàu du lịch trú bão; khai trường khai thác than mỏ Hà Tu và khu vực neo đậu tàu, thuyền của người dân làng chài Hà Phong.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng về công tác chủ động phòng, chống bão số 3.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 2 Phó Thủ tướng kiểm tra khai trường khai thác than và bãi thải tại mỏ Hà Tu.
Sau khi trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, trong các tình huống về mưa bão, Quảng Ninh luôn là địa phương có công tác chuẩn bị rất tốt. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát từ cấp tỉnh đến cơ sở rất chặt chẽ, hiệu quả. Điều này đã góp phần giảm thiểu các thiệt hại do mưa bão gây ra.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, bão số 3 di chuyển chậm, là cơn bão mạnh, mức độ tàn phá khi đi qua sẽ rất lớn, do đó không được chủ quan, lơ là. Bên cạnh công tác chuẩn bị phòng, chống tốt, rất cần phải cập nhật thường xuyên tình hình, diễn biến của bão; cần chuẩn bị kỹ phương châm 4 tại chỗ, chủ động phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực ứng phó nhanh, kịp thời; đảm bảo phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 3 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chống bão số 3 tại khu vực neo đậu tránh trú bão Ba Lan (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long).
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 4 Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân làng chài Hà Phong, TP Hạ Long.
Đặc biệt, sau bão sẽ là ảnh hưởng từ hoàn lưu, gây mưa lớn, do vậy mọi phương án ứng phó phải được chủ động. Tỉnh cần tiếp tục tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, thực hiện giám sát các tàu, thuyền đã về nơi tránh trú an toàn, không để ra khơi trong điều kiện thời tiết chưa đảm bảo; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hồ, đập trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần quan tâm, có phương án đảm bảo an toàn cho du khách, người dân các khu vực du lịch, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; quan tâm đến đời sống bà con ngư dân... Đối với các mỏ khai thác trên địa bàn, cần có phương án cụ thể để phòng, chống mưa bão, ngập lụt, sạt lở hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân.

02/08/2019 16:15

02/08/2019 16:20

Từ huyện Cát Hải, phóng viên Nguyễn Hoàn cho biết, đoàn công tác Sở Nông nghiệp thành phố Hải Phòng cùng UBND huyện Cát Hải vào chiều nay, đã kiểm tra hệ thống đê, cống thoát nước tại trung tâm thị trấn Cát Hải.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Cát Hải, trạm cống tiêu thoát nước đã được khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động bình thường phòng tránh ngập úng toàn thị trấn.

Cũng theo UBND huyện Cát Hải, vào 16h cùng ngày, thời tiết gió nhẹ, không mưa, triều cường lên mức 3,5m nhưng sóng bình thường.

02/08/2019 16:25

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 6  Bộ đội trực tại trạm cống thoát nước tại thị trấn Cát Hải. Ảnh: Mạnh Thắng
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 7
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 8

02/08/2019 16:27

02/08/2019 16:35

Báo Quảng Ninh dẫn báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này cho biết: Đến 10h ngày 2/8, toàn tỉnh đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3.

Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động 16.000 ngư dân trên các tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản lên bờ; huyện Hải Hà tiến hành di dời 132 ngư dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, toàn tỉnh cũng đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Tính đến thời điểm này, toàn bộ 8.460 tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và trở về nơi tránh trú an toàn.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 10 Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão.

02/08/2019 16:38

02/08/2019 16:43

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 12 Những hộ ven bờ kè thị trấn Cát Hải khẩn trương đắp bao cát, dựng ván gỗ chắn cửa nhà chống bão.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 13 Anh Lê Thanh, một người dân địa phương cho hay, như thường lệ trước mỗi cơn bão hầu hết các hộ dân ven bờ kè thị trấn Cát Hải lại đổ bao cát, đắp kín cửa để ngăn sóng đánh vào nhà. 
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 14 Theo anh Thanh, những cơn bão trước đây khi đổ bộ, sóng đánh qua bờ kè vào nhà khiến nhiều hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, nhà cửa.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 15 "Gia đình tôi nhiều lần bị sóng đánh cuốn trôi bàn ghế, giường tủ và vật dụng ra ngoài. Thậm chí, khung cửa sắt kiên cố cũng bị sóng đánh bung. Do đó, trước mỗi cơn bão, gia đình tôi và hàng trăm hộ ven biển đều gia cố chắc chắn để phòng tránh trước mỗi cơn bão", anh Thanh nói.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 16 Cọc sắt được gia cố, buộc cố định nẹp khung cửa sắt tại một hộ dân ven biển Cát Hải.

02/08/2019 16:45

02/08/2019 16:46

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 18 Tàu tuần tra của lực lượng cảnh sát huyện Cát Hải, TP Hải Phòng trực chốt tại phà Gót. Ảnh: Nguyễn Hoàn

02/08/2019 16:49

Ghi nhận tại bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng lúc 16h45 hôm nay, mực nước biển dâng cao phủ kín các bãi tắm. Tại khu vực này, hiện có gió nhẹ, không mưa. Nhiều người dân địa phương ra ngắm biển, câu cá trước khi bão về.

02/08/2019 16:50

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 19 Sóng tràn bờ biển Đồ Sơn. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 20 Bấp chấp bão sắp về, nhiều người vẫn ra bờ kè để câu cá.

02/08/2019 17:12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 16h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4oN; 108,7oE, cách Móng Cái khoảng 85km, cách Hải Phòng khoảng 240km, cách Nam Định khoảng 300km. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h.

02/08/2019 17:17

Hình ảnh mới nhất từ bờ biển Đồ Sơn, Hải Phòng trước giờ bão vào đất liền.

02/08/2019 17:24

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 21 Để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 3, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đã đóng cửa, ngừng hoạt động từ trưa 2/8. Ảnh: Zing
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 22 Các lối vào Cửa đến, Cửa đi đều được rào chắn tạm thời. Theo kế hoạch, sân bay này đóng cửa từ 12h ngày 2/8 đến 12h ngày 3/8.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 23

02/08/2019 17:35

Thái Bình hoàn thành việc di dời 14.208 hộ dân để tránh bão

Từ Thái Bình, phóng viên Hoàng Long cho biết, đến 17h 30 hôm nay, thời tiết tại Thái Bình vẫn tương đối "ôn hoà" với gió nhỏ, thỉnh thoảng có mưa nhẹ ở một số vùng ven biển.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình, đến nay, toàn bộ 1.279 tàu, thuyền với 3.643 ngư dân đang làm ăn trên vùng biển của tỉnh này vào bờ, tổ chức neo đậu an toàn. 100% các phương tiện tàu, thuyền và ngư dân của Thái Bình đang hoạt động ngoài tỉnh đều giữ liên lạc với địa phương và thông báo về việc đã vào các khu neo đậu tránh trú bão an toàn.

Báo cáo của hai huyện ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải cho biết tổng số 1.309 chòi ngao/1.309 lao động đã được tuyên truyền, kêu gọi vào bờ ngay từ chiều ngày 1/8. Đến chiều ngày 2/8, không còn lao động nào còn ở lại trên các chòi ngao ngoài đê. Hai huyện này cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến yêu cầu cán bộ, nhân viên khu du lịch sinh thái Cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy) và các hộ kinh doanh tại Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) cam kết vào bờ trong chiều ngày 2/8.

Cũng đến 17h30 chiều nay, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tỉnh này đã cơ bản hoàn thành việc di dời 14.208 hộ dân với 51.098 nhân khẩu sinh sống ngoài đê chính vào trong đê. Đồng thời đã sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để chủ động phương án di dời 8.476 hộ dân sinh sống trong các ngôi nhà yếu trong trường hợp bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Thái Bình.

02/08/2019 17:42

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 24 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình lai dắt, hướng dẫn tàu thuyền vào khu vực tránh trú. Ảnh: Hoàng Long
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 25
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 26
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 27 Tàu thuyền vào tránh trú bão tại Cảng Cái Lân (huyện Tiền Hải, Thái Bình)
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 28 Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình hướng dẫn tàu thuyền neo đậu và kêu gọi ngư dân vào bờ

02/08/2019 18:40

Toàn bộ tàu thuyền, ngư dân Nam Định đã vào bờ

Để phòng chống cơn bão số 3, Nam Định thực hiện lệnh cấm biển từ 5h hôm nay 2/8. Tính đến 18h cùng ngày, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nam Định cho biết, toàn bộ trên 2.100 tàu thuyền với hơn 6.000 lao động của tỉnh này đã vào nơi neo đậu an toàn.

Cũng vào chiều nay, Bộ đội Biên phòng Nam Định đã cử lực lượng đi kiểm tra lần cuối và xác nhận trên 1.300 lao động ở hơn 1.000 lều, chòi nuôi ngao đã vào bờ tránh trú bão.

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 29 Ngư dân Nam Định đưa toàn bộ tàu thuyền vào bờ tráng trú bão. Ảnh: Hoàng Long
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 30

02/08/2019 18:47

02/08/2019 20:33

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào 20h hôm nay, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 21,4oN; 108,4oE, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km, cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 280km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/h.

02/08/2019 20:40

02/08/2019 21:58

Bão số 3 đang ở ngay phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão nên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7. (XEM CHI TIẾT)

02/08/2019 23:14

Hình ảnh mới nhất từ Móng Cái (Quảng Ninh)

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 33 Từ Móng Cái, phóng viên Hoàng Dương cho biết, hiện tại ở đây đang có mưa và gió giật. Ảnh chụp trên cầu Bắc Luân 2.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 34 Nước sông Ka Long đang lên
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 35
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 36 Các đơn vị chức năng ứng trực 24/24.

02/08/2019 23:52

Bão số 3 đã đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 2/8, bão số 3 đã đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Hồi 22h ngày 02/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 190km, cách Nam Định khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo mưa lớn: Từ nay đến ngày 04/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm).

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 2/8 có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

02/08/2019 23:58

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 37 Cây đổ ở đường Hữu Nghị, thành phố Móng Cái
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 38 Nhiều cây mới trồng bị bật gốc trong cơn gió bão.
Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 39 Tại Móng Cái vào lúc 23h30, có mưa. Theo lãnh đạo thành phố Móng Cái, mực nước sông Ka Long đang dâng chậm, chưa đến mức báo động. Ảnh: Hoàng Dương 

03/08/2019 00:21

03/08/2019 06:12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió giật cấp 6-8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm.

Vào 04 giờ sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày mai (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

03/08/2019 08:52

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp, TP Móng Cái và nhiều địa phương nguy cơ ngập ảnh 41  Nước Sông Ka Long lên cao - Ảnh: Hoàng Dương

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu sau bão, hiện TP Móng Cái đang có mưa to, nước sông Ka Long tiếp tục dâng cao, TP Móng Cái nguy cơ ngập lụt nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 3 vào lúc 13h hôm nay là khoảng 21,2oN; 108,9oE, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây của cơn bão số 3 nên mây dông đã phát triển trên khu vực các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và đang có xu hướng di chuyển, mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Theo dự báo, mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại khu vực các quận Long Biên, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm vào chiều nay, sau đó tiếp tục mở rộng ra hầu hết các quận nội thành Hà Nội và các huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong cơn mưa dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Đà Lạt mưa to, gió mạnh phải hủy nhiều chuyến bay

Do sân bay Liên Khương (Đà Lạt) thời tiết xấu, gió mạnh, một số hãng hàng không đã phải hủy lịch bay đi và đến sân bay này trong ngày hôm nay (2/8).

Vietnam Airlines vừa phát thông báo hủy 9 chuyến bay đi và đến Đà Lạt trong ngày 2/8. Cụ thể, các chặng bay giữa Đà Lạt - Hà Nội/Đà Nẵng/TP HCM đều phải hủy, gồm các chuyến bay số hiệu: VN1577, VN1576, VN1955, VN1954, VN1381, VN7380, VN7381, VN7382 và VN7383.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hãng hỗ trợ đổi chuyến bay miễn phí trên cùng hành trình.
 
Ngoài ra, chuyến bay VN1380 từ TP HCM - Đà Lạt vào sáng cùng ngày đã chuyển hướng sang hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau khi hạ cánh, hành khách được hỗ trợ chi phí di chuyển bằng đường bộ.

Lê Hữu Việt

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.