Đình chỉ 3 cô giáo phụ trách lớp vụ bé 34 tháng tử vong ở nhà trẻ

Trường mầm non Phù Lỗ, nơi để xảy ra sự việc đáng tiếc
Trường mầm non Phù Lỗ, nơi để xảy ra sự việc đáng tiếc
TPO - Trao đổi với Tiền phong, bà Trần Thị Thanh Huế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn xác nhận, 3 giáo viên phụ trách lớp cháu bé tử vong khi chơi cầu trượt đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Giáo viên phụ trách lớp cháu T.  có ít nhất 5 năm đứng lớp.

Theo bà Huế, 3 cô giáo phụ trách lớp D2, lớp có cháu T. tử vong đã tạm đình chỉ 15 ngày, tính từ ngày 26/11 để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo bà Huế, sự việc cháu bé T., 34 tháng tuổi tử vong ở nhà trẻ trong lúc chơi nhà leo, trách nhiệm chính thuộc về nhà trường và trực tiếp là giáo viên quản lý lớp, chưa sát sao với trẻ. Sự việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân. Hiện Phòng GD&ĐT và UBND huyện Sóc Sơn vẫn chờ kết luận của cơ quan Công an.

Bà Huế cho biết, các cô giáo phụ trách lớp luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó cô ít kinh nghiệm nhất đã có 5 năm đứng lớp.

Riêng nhà leo, đồ chơi nơi cháu bé gặp nạn cũng thuộc danh mục thiết bị trường học được cấp phép, kiểm định và đưa vào sử dụng trong trường học.

Bà Huế cũng cho biết, từ khi xảy ra sự việc đau lòng, phía Phòng GD&ĐT cũng như nhà trường ở bên gia đình quan tâm, chia sẻ. Bố mẹ cháu đều là giáo viên trên địa bàn. “Đây là sự việc rất đau lòng đáng tiếc. Dù trước đó, Phòng đã có hệ thống văn bản trong đó có an toàn trường học, tập huấn cho giáo viên và đưa ra các tình huống giả định”, bà Huế nói.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, sáng 25/11, trong giờ học hoạt động ngoài trời, cháu T tham gia trò chơi cùng các bạn ở nhà leo đã gặp nạn. Cụ thể, cháu T. chui vào đường ống hình vuông đã tuột chân qua một ô thoáng hình chữ nhật ra bên ngoài, do đó cháu rơi vào thế treo, chân không chạm đất. Sau khi phát hiện, giáo viên, nhà trường đã đưa cháu đi cấp cứu nhưng đã tử vong cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.