Ông Phạm Đức Chính được đề nghị xét đặc cách giáo sư

PGS Phạm Đức Chính là ứng viên diện "trường hợp đặc biệt đề nghị xét giáo sư năm 2019. Ông đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019 và có số lượng lớn bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ảnh: Internet
PGS Phạm Đức Chính là ứng viên diện "trường hợp đặc biệt đề nghị xét giáo sư năm 2019. Ông đạt giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019 và có số lượng lớn bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ảnh: Internet
TPO - Năm nay, có một trường hợp được xét theo diện “trường hợp đặc biệt”, đó là phó giáo sư Phạm Đức Chính, ứng viên của Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được các hội đồng giáo sư ngành/liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, tổng số ứng viên giáo sư và phó giáo sư năm nay là 441 người, trong đó 83 ứng viên giáo sư. Có một trường hợp được xét theo diện “trường hợp đặc biệt”, đó là phó giáo sư Phạm Đức Chính, ứng viên của Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học.

Theo giải thích của Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học, sở dĩ phó giáo sư Phạm Đức Chính được đưa vào diện đặc biệt là bởi ông không đạt điều kiện tại khoản 5, điều 5 của Quyết định 37 (chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư).

Tuy nhiên, phó giáo sư Chính lại là người vừa được giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019, có số lượng lớn bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, với tổng điểm công trình khoa học rất cao.

Bao giờ sẽ công bố kết quả?

Trao đổi với PV Tiền Phong, hội đồng Giáo sư Nhà nước đánh giá, chất lượng ứng viên năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực ngoại ngữ tốt, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus.

“Hội đồng giáo sư nhà nước dự kiến sẽ họp vào tuần đầu của tháng 11. Sau khi công bố kết quả xét theo quy định, Chủ tịch HĐGS nhà nước sẽ ký quyết định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 cho các ứng viên”- Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết.

Được biết, năm 2018 không thực hiện việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư . Đợt xét năm 2017, số ứng viên cho các chức danh này lên tới 1.226 người. Như vậy, số ứng viên năm nay chưa bằng một nửa so với năm 2017.

Xem danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 TẠI ĐÂY

 
MỚI - NÓNG