Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Đại biểu thăm, chăm sóc các thương bệnh binh đang điều trị.
Đại biểu thăm, chăm sóc các thương bệnh binh đang điều trị.
TPO - Trong Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” nhằm chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, các đại biểu đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Sáng 10/12, 1.000 đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm đường Bắc Sơn.

Sau đó, các đại biểu đã cùng tham dự Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng Đại hội. Tại Bắc Ninh, đoàn đã về thăm và tặng quà những thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 1

Tới thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành có hơn 100 đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước

Đón đoàn đại biểu, ông Vũ Văn Như – Phó GĐ Trung tâm cho biết đơn vị được thành lập từ năm 1965, trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trải hàng chục năm công tác, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành đã điều trị hàng nghìn thương, bệnh binh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới.

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 2

Các thương, bệnh binh tại Trung tâm đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Qua đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã hồi phục sức khỏe, có thể trở về chiến đấu hoặc công tác. Hiện nay, Trung tâm đang điều trị 95 đồng chí thương, bệnh binh đến từ 23 tỉnh thành khác nhau và tất cả đều thuộc trường hợp đặc biệt nặng, nhất là bị thương vào cột sống.

Cũng theo ông Như, các thương binh tại trung tâm thường xuyên phải điều trị các bệnh mắc phải do nằm một chỗ lâu ngày; các bác cũng không thể tự chủ việc sinh hoạt cá nhân, chống các cơn đau...

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 3
 

Trong khuôn khổ chương trình, chị Trần Thị Chúc Quỳnh – Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã thông báo tới các thương, bệnh binh về diễn biến của Đại hội VIII Hội LHTN Việt Nam.

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 4

 Đại biểu hỏi thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh.

Theo chị Quỳnh, tham gia hành trình về thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, đoàn có sự góp mặt của các đại biểu đến từ Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, đoàn đại biểu Vietjet air và tập đoàn Sông Đà.

Tri ân các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành ảnh 5
Thay mặt đoàn đại biểu, Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh to lớn của các bác, các cô chú – những người đã dành cả tuổi thanh xuân, cả xương máu của mình vì Tổ quốc. "Chúng cháu xin bày tỏ sự tri ân tới các bác, các cô chú cũng như những thế hệ đi trước và xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội”, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng nói.

Cũng trong sáng 10/12, đoàn đại biểu đã tiến hành giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.