Ấn Độ quyết mua S-400 bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga
TPO - Mỹ đã cố gắng thuyết phục Ấn Độ từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga tuy nhiên chính quyền New Delhi không thay đổi quyết định.

Ngày 6/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định rằng New Delhi sẽ mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất bất chấp nguy cơ trừng phạt của Mỹ.

“Hiện Ấn Độ cũng đang thảo luận với chính phủ Mỹ cũng như Quốc hội Mỹ về vấn đề CAATSA (Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt)”- người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

Người phát ngôn nói rằng "hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ là một thành phần quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi", cũng giống giữa Ấn Độ với Nga.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lúc đó là Nirmala Sitharaman bày tỏ hy vọng rằng New Delhi sẽ tránh được các hình phạt đối với việc mua thiết bị quân sự của Nga.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Randall Schriver cho biết Mỹ "rất muốn thấy Ấn Độ đưa ra lựa chọn thay thế S-400 và chúng tôi đang hợp tác với họ để cung cấp các lựa chọn thay thế tiềm năng".

Một vị quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh với mỗi lựa chọn mà Ấn Độ thực hiện liên quan đến việc mua hệ thống S-400, họ sẽ bị mất những cơ hội khác. Cụ thể, các cuộc thảo luận giữa New Delhi và Washington về việc mua các máy bay chiến đấu và các loại khí tài hiện đại khác có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên giới chức Ấn Độ cho rằng việc tăng cường năng lực phòng không bằng hệ thống S-400 là cần thiết, trong bối cảnh không quân Trung Quốc và Pakistan ngày càng được trang bị những vũ khí hiện đại.

Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD cho các hệ thống tên lửa phòng không S-400 vào tháng 10/2018, với lô đầu tiên sẽ được giao vào tháng 10/2020. 4 chiếc còn lại sẽ gia nhập Không quân Ấn Độ vào năm 2023. Mỹ cảnh báo vào thời điểm đó các biện pháp trừng phạt có thể được áp đặt.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.