Bản tin Hình sự 18H: Võ sư phim 'Người phán xử' bị khởi tố tội gì?

TPO - TIN NÓNG ngày 18/6: U70 bị bắt khi đang hiếp dâm cụ bà 80 tuổi; Khởi tố võ sư đóng phim 'Người phán xử'; Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc gây thiệt hại 200 tỷ đồng...

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột). Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Xuân K. (SN 1961, ngụ đường Võ Văn Kiệt) bị người tình Phan Thị Kim C. (SN 1967, ngụ đường Nguyễn Tất Thành) dùng chày đánh chết trong chòi rẫy. Nghi phạm cũng treo cổ tự tử ngay gần đấy. (Xem chi tiết)


Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB). Khác với kết luận ra cách đây hơn hai tháng, lần này, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)
Sáng 18/6, Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) đã tự nguyện đến trại tạm giam Công an TP Vũng Tàu để thi hành bản án 3 năm tù về tội Dâm ô đối với trẻ em, không xin hoãn vì sức khỏe như ý định trước đó. Tuần trước, TAND TP Vũng Tàu ban hành quyết định, trong 7 ngày Thủy phải tự nguyện đi thi hành án trước khi bị cơ quan thi hành án áp giải. (Xem chi tiết)
Bị người tình bỏ, Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, ở phường Hoàng Văn Thụ) đã dùng dao bầu đâm liên tiếp khoảng 20 nhát vào cổ và ngực khiến chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1976, ở phường Hoàng Văn Thụ) tử vong. Nạn nhân được xác định đang mang thai 4 tháng. Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ nghi phạm Nghĩa để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Công an Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở quận Đống Đa, giáo viên dạy võ thuật tự do) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguồn tin cho biết, bị can Hùng có hành vi đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn xin việc làm cho các cá nhân để nhận tiền “chạy việc” sau đó chiếm đoạt của nhiều bị hại. (Xem chi tiết)
Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ một nhóm người lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột vào người L.T.G. (SN 1990, trú phường Trường Thi) trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn) đêm 12/6. Nạn nhân cho biết vụ việc xảy ra do mẫu thuẫn trong kinh doanh còn công an nhận định đây là vụ đánh ghen dã man và triệu tập 1 số đối tượng để điều tra. (Xem chi tiết)
Chỉ trong vòng vài giây, nam thanh niên khoảng 22 tuổi đeo khẩu trang đã dùng búa xông vào tiệm vàng Thảo Vân (thôn Bồ Mưng 3, xã Điện Thắng Bắc) đập bể tủ kính, vơ khoảng 20 sợi dây vàng tây (trị giá gần 150 triệu đồng).Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đang điều tra, truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết)
Chủ tiệm vàng trên đường Tên Lửa (phường An Lạc) vừa trình báo tủ đựng vàng trong tiệm bị kẻ gian mở lấy trộm khoảng 80 cây vàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Qua kiểm tra công an quận Bình Tân (TP.HCM) phát hiện ổ khoá không có dấu hiệu cạy phá, camera an ninh bị xoá hết dữ liệu, trên mái nhà có một lỗ thủng lớn. (Xem chi tiết)
Nhà chức trách Quảng Bình vừa chặn bắt Thao Lay (26 tuổi, quốc tịch Lào) đang theo đường mòn vào Việt Nam mang theo một bao tải, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, mỗi gói chứa 200 viên. Tổng cộng gần 48.000 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY. Số tang vật trên được xác định là ma tuý tổng hợp. (Xem chi tiết)
Sau chầu nhậu, phát hiện bà Hồng (80 tuổi) ở nhà một mình, ông Hà Văn Đường (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Thành Nam) bà Hồng (80 tuổi) đã lẻn vào nhà rồi dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân. Nghe tiếng cụ bà kêu cứu, người dân địa phương xông vào khống chế nghi phạm. Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đường để điều tra hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.