Bản tin Hình sự 18H:Người đàn bà bị giết, giấu xác trong lu nhiều ngày

TPO - TIN NÓNG ngày 9/7: Kinh hoàng phát hiện thi thể đang bị phân hủy trong lu; Vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết rồi dựng hiện trường giả; Cụ bà 70 tuổi bị cáo buộc chủ mưu bắn tình trẻ...

Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã tiến hành giám định thương tích cho cô giáo mầm non Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997, trú xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên), người bị phụ huynh vào trường đánh nhập viện trước đó. Nếu kết quả giám định thương tích chị Mai trên 11% sẽ khởi tố bị can đối với người đánh chị Mai về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bị chồng chửi bới và đánh đập, bà Trần Thị Liên (SN 1972, trú xã Xuân Phổ) đã lấy dây trói ông P.T.S. (SN 1964) lại rồi chờ khi màn đêm xuống dùng áo siết cổ nạn nhân tới chết sau đó thông báo chồng chết do đột tử. Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ nghi phạm Liên để phục vụ cho công tác điều tra. (Xem chi tiết)
Phát hiện mùi hôi lạ bốc lên từ nơi ở của Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) nên người dân đã đột nhập vào và phát hiện thi thể bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ địa phương) được giấu trong lu đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân được người nhà thông báo mất tích trước đó 7 ngày. (Xem chi tiết)
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại dãy trọ công nhân (thuộc phường An Bình, TX. Dĩ An), anh Lại Văn Xanh (48 tuổi, quê Bình Thuận) bị người bạn mới quen (chưa rõ danh tính) dùng dao đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. (Xem chi tiết)
Trộm 50 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại đặt tiền nhưng không bán được do cài bảo mật, Dương Văn Lên (22 tuổi, ở huyện An Minh) hẹn nạn nhân từ thị trấn Dương Đông lên TP Rạch Giá để trả lại tài sản. Thấy chủ điện thoại xinh đẹp, Lên rủ đi nhà nghỉ "tâm sự", nhưng bị cô gái đã bí mật báo Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đến bắt giữ. (Xem chi tiết)
Công an TP HCM khởi tố bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (70 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi Cố ý gây thương tích. Bà Hồng bị cáo buộc do mâu thuẫn với anh Nam (30 tuổi) nên nhờ Hồ Thanh Nhân (22 tuổi) dằn mặt "tình trẻ" và đối tượng này đã bỏ 300 triệu đồng để Lê Đăng Quang (25 tuổi) nổ 4 phát súng khiến Nam trọng thương.
Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Tài (SN 1995, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Nghi phạm này đã mở cửa xe ô tô đang đỗ trên đường Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) lấy nhiều tài sản rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm truy đuổi, áp sát và khống chế. (Xem chi tiết)

Được cho bị "ngáo đá", nam thanh niên khoảng 25 tuổi đã leo lên trụ điện trong con hẻm nhỏ trên đường số 20 (khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) la hét, kêu cứu. Lực lượng chức năng đã cúp điện toàn bộ khu dân cư, thuyết phục người này leo xuống bằng thang đã chuẩn bị sẵn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.