Hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

TPO - Bị CSGT lập biên bản xử phạt, Nam quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội còn Sỹ bình luận lời lẽ xúc phạm danh dự CSGT. Cả 2 đã bị xử phạt 15 triệu đồng vì lỗi trên.

Ngày 1/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Trước đó, vào ngày 7/9, trên tỉnh lộ 537B, đoạn qua phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Đội CSGT thị xã Hoàng Mai phát hiện ô tô tải do Lê Công Nam (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định. Sau đó, tổ công tác lập biên bản về lỗi “Lắp bánh không đúng kích cỡ".

Hai thanh niên bị phạt 15 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook ảnh 1 Dòng trạng thái Nam đăng lên mạng xã hội.

Trong lúc lực lượng CSGT xử lý vi phạm thì Nam dùng điện thoại quay lại hình ảnh. Sau đó, Nam đăng 6 đoạn clip lên facebook kèm theo lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng CSGT.

Dòng trạng thái và hình ảnh mà Nam đăng tải lên đã có nhiều lượt chia sẻ và bình luận khác nhau. Trong đó, tài khoản cá nhân Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1980, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) có những lời bình luận xúc phạm danh dự CSGT.

Công an thị xã Hoàng Mai đã triệu tập Nam và Sỹ lên trụ sở làm việc. Hai người này thừa nhận vi phạm, cam kết gỡ bỏ những bài viết, bình luận trên. Mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.   

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.