Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam trong Thông điệp liên bang bắt đầu diễn ra lúc 21h ngày 5/2 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức 9h sáng 6/2 giờ Việt Nam) trước phiên họp chung của quốc hội. Việc đọc Thông điệp Liên bang vốn đã bị trì hoãn một tuần so với kế hoạch vì vụ đóng cửa chính phủ lâu nhất lịch sử Mỹ kết thúc hôm 25/1.

Tổng thống, đệ nhất phu nhân và 535 thành viên của Quốc hội Mỹ được phép mời khách đến dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang, sự kiện thường niên quan trọng của chính trường Mỹ, nơi Tổng thống nhấn mạnh thành tựu của mình và vạch ra các mục tiêu cho tương lai.

Thông điệp liên bang diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bước vào nửa cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình với những thách thức lớn: cuộc điều tra kéo dài về mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử tổng thống của ông năm 2016 với phía Nga, các cuộc điều tra của phe Dân chủ ở Hạ viện cũng như cuộc đàm phán thương mại đầy khó khăn với Trung Quốc cùng các vấn đề khác…

Thông điệp liên bang

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

06/02/2019 08:46

06/02/2019 08:46

Theo Fox News, trong Thông điệp liên bang, Tổng thống Trump có thể lặp lại lời kêu gọi đoàn kết trong Quốc hội Mỹ, tuy nhiên lãnh đạo đảng Dân chủ đã báo hiệu rằng họ không có ý định hòa giải trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm và đảng Dân chủ chưa tìm được tiếng nói chung về khoản kinh phí xây tường biên giới phía Nam và vụ điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

06/02/2019 08:47

Tổng thống Trump được dự báo sẽ tiếp tục gây sức ép để quốc hội thông qua kế hoạch xây dựng tường rào biên giới trị giá 5,7 tỷ USD, vốn là bất đồng lớn giữa Nhà Trắng và quốc hội, khiến chính phủ Mỹ bị đóng cửa trong nhiều tuần.

06/02/2019 08:48

Với hàng triệu người Mỹ xem qua truyền hình, Thông điệp Liên bang 2019 sẽ là cơ hội lớn nhất để Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ cần xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

06/02/2019 08:51

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 4  Ảnh: Reuters

Bloomberg dẫn ba nguồn tin cho biết Tổng thống Trump sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi đọc Thông điệp Liên bang sáng nay. "Ông ấy sẽ nói với mọi người rằng: 'Đây là lý do tại sao tôi nên làm điều này' nhưng chỉ dừng ở mức: 'Tôi cho quốc hội một cơ hội hành động nữa'", một nguồn tin cho biết.

06/02/2019 08:59

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 5 Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có mặt trước trụ sở Quốc hội Mỹ sáng 5/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ. (Ảnh: ABC News)

06/02/2019 09:08

Người thay thế

Tờ Guardian cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry đã được chỉ định vai trò là người thay thế phòng trường hợp bất trắc xảy ra với Tổng thống Trump tại sự kiện Thông điệp liên bang.

Theo đó, ông Perry sẽ được đưa đến một nơi bí mật và an toàn trong lúc Tổng thống Trump đọc Thông điệp liên bang để đảm bảo vẫn có người đảm trách các công việc của văn phòng tổng thống trong trường hợp xảy ra thảm họa như một vụ ám sát nhằm vào người đứng đầu chính phủ.

06/02/2019 09:10

Vào sáng ngày 5/2 (giờ miền Đông nước Mỹ) Tổng thống Trump tuyên bố nước này sẵn sàng xây dựng một "bức tường người" ở dọc biên giới với Mexico nếu không thể xây dựng một hàng rào.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump cho biết: "Rất nhiều người đang đến Mexico với hy vọng có thể tràn qua biên giới phía Nam của chúng ta. Chúng tôi đã điều thêm quân và sẵn sàng xây dựng một bức tường người nếu cần thiết. Nếu chúng ta có một bức tường thật sự thì đã không phải bàn đến chuyện này!".

06/02/2019 09:19

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 6 Tổng thống Trump đến Quốc hội, bắt tay với các thành viên khi tiến vào hành lang trong tiếng vỗ tay của các đại biểu. Ảnh: CNN

06/02/2019 09:22

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 7  Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang

Ông Trump mô tả khái quát chương trình nghị sự, chỉ ra các chính sách còn gây bất đồng, điều mà ông gọi là "những việc mà nước Mỹ phải làm ngay".

06/02/2019 09:24

Ông Trump kêu gọi đoàn kết giữa các chính đảng Mỹ, nhất là giữa hai đảng nắm quyền Dân chủ và Cộng hòa, sau những bất đồng dẫn đến đóng cửa chính phủ Mỹ do hai đảng chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Ông Trump cũng kêu gọi đóng góp để tạo việc làm, thúc đẩy thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế, chính sách nhập cư và chính sách ngoại giao.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ trong trang phục trắng đã hoan nghênh phát biểu của Tổng thống, kể cả Chủ tịch Hạ viên Nancy Pelosi.

06/02/2019 09:28

Khẳng định sức mạnh ngành hàng không vũ trụ Mỹ

Tổng thống Trump gửi lời cảm ơn tới phi hành gia Buzz Aldrin. Ông Trump đã hướng đến phi hành gia Buzz Aldrin, người đang có mặt tại buổi phát biểu, gửi lời cảm ơn tới phi hành gia trên con tàu vũ trụ Apollo 11 một thời, trước khi khẳng định "Phi hành gia Mỹ sẽ quay trở lại bằng tên lửa Mỹ", như một lời khẳng định sức mạnh không gian vũ trụ Mỹ.

Năm 2019 sẽ đánh dấu mốc 50 năm tàu vũ trụ Mỹ đặt chân lên mặt trăng, mà phi hành gia Buzz Aldrin là người cắm cờ Mỹ tại đậy. "Cảm ơn ông, Buzz. Năm nay, các phi hành gia Mỹ sẽ trở lại", ông Trump khẳng định.

06/02/2019 09:31

Kêu gọi sự hợp tác giữa các đảng phái Mỹ

"Chúng ta phải ngăn nền chính trị khỏi những sự trả thù, chống cự và trừng phạt", Tổng thống Trump có lời dành cho các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ông nói: "Chúng ta phải ngăn nền chính trị khỏi sự trả thù, chống cự và trừng phạt, và nắm bắt được tiềm năng vô tận của sự hợp tác, thỏa hiệp và các giá trị tốt đẹp khác. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ phá vỡ sự bế tắc chính trị này".

06/02/2019 09:35

Nước Mỹ hùng mạnh

"Thưa các đại biểu, đất nước của chúng ta thật hùng mạnh", Tổng thống Trump nhấn mạnh khi đề cập vị thế của nước Mỹ, khẳng định sức mạnh của đất nước mình.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hạ viên Nancy Pelosi đã không vỗ tay, trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa vỗ tay tán thưởng.

06/02/2019 09:39

Nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới

"Chúng tôi đã có cuộc cách mạng trong ngành năng lượng. Hiện tại, Mỹ là nhà sản xuất và cung cấp dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hàng đầu thế giới".

Mỹ đã trở thành quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới từ tháng 8/2018, khi nước này vượt Nga lần đầu tiên kể từ năm 1999 về sản lượng dầu sản xuất trong một ngày. Mỹ cũng vượt Saudi Arabia lần đầu kể từ 1973. Hiện tại, Mỹ là nhà sản xuất khí đốt lớn nhất kể từ năm 2011 đến nay.

06/02/2019 09:42

Sự tăng trưởng sản xuất dầu mỏ và khí đốt Mỹ là do cải tiến công nghệ xử lý, có thể khoan thăm dò đến những tầng sâu hơn trong lòng đất. Sản lượng dầu 2015 và 2016 đã vượt mức, dẫn đến giá dầu giảm, nhưng đã tăng trở lại trong thời điểm ông Trump nắm quyền.

Chính quyền Tổng thống Trump đã dần thay thế các chính sách khai thác dầu mỏ và khí đốt có từ thời người tiền nhiệm Barack Obama. Bên cạnh đó, Mỹ cũng mở rộng khai thác ra các vùng mỏ mới.

06/02/2019 09:49

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 8  Ảnh: Reuters

Trump chỉ trích các cuộc điều tra

Tổng thống Trump đã chỉ trích việc này, và gọi đây là thời điểm kết thúc "chiến tranh và khám xét". Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gật đầu sau phát biểu này.

Chính quyền Trump đã đối mặt với nhiều cuộc điều tra, bao gồm nghi vấn gian lận bầu cử 2016, và lo ngại sẽ tiếp tục đối mặt với các cuộc điều tra khi đảng Dân chủ chiếm đa số trong Hạ viện.

Ông Trump đã đề cập đến những thành tựu kinh tế Mỹ, qua đó khẳng định tầm quan trọng của ổn định và pháp chế, qua đó cho rằng các cuộc điều tra sẽ có thể cản trở chính phủ hoạt động bình thường.

06/02/2019 09:51

Ông Trump giới thiệu bà Alice Johnson, một trong 13 khách mời trong buổi đọc Thông điệp Liên bang.

Bà Johnson, một người từng dính dáng đến ma túy, đã vinh dự phát biểu tại Phòng Bầu dục. Bà đã dành 21 năm tham gia hoạt động trong tổ chức phi chính phủ Can-Do, nhằm hỗ trợ những người nghiện cai nghiện.

06/02/2019 09:55

Trump yêu cầu Quốc hội thông qua "Luật tình trạng khẩn cấp"

Ông Trump mong muốn Quốc hội sẽ bình tĩnh đối mặt với "tình trạng khẩn cấp quốc gia" tại biên giới phía nam giáp Mexico.

Ông Trump yêu cầu Quốc hội thông qua "Luật tình trạng khẩn cấp" trước tình hình diễn biến phức tạp tại biên giới phía nam nước Mỹ.

Đề cập đến 10 ngày qua, nguồn hỗ trợ vẫn còn chưa đầy đủ, ông Trump yêu cầu Quốc hội "tham gia quyên góp cho chính phủ, bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh biên giới phía nam".

Ông Trump cũng đề cập đến dòng người nhập cư vào nước Mỹ từ Mexico, và cho rằng các thành phố Mexico đã không có động thái ngăn cản dòng người tràn vào nước Mỹ. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng cũng khó chịu trước sự không đồng thuận của các nghị sĩ Dân chủ, khi ông kêu gọi triển khai các biện pháp an ninh tại biên giới phía nam.

06/02/2019 09:56

Tuyên bố xây dựng bức tường biên giới với Mexico

Ông Trump khẳng định mong muốn xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đã không đồng thuận trước đề xuất của Tổng thống xây dựng bức tường trên, dẫn đến đóng cửa chính phủ Mỹ dài ngày nhất trong lịch sử.

Phát biểu về bức tường biên giới, ông Trump đề nghị Quốc hội phải chấm dứt thảm họa tại biên giới phía nam, bao gồm thảm họa nhân đạo, tình trạng vô chính phủ, nạn buôn bán ma túy, buôn bán người, đồng thời kêu gọi lập kế hoạch để giải quyết mọi vấn đề nêu trên.

06/02/2019 10:01

06/02/2019 10:04

Trump bất ngờ trước hành động của các nữ nghị sĩ đảng Dân chủ

Các nữ nghị sĩ đảng Dân chủ mặc trang phục trắng đã hưởng ứng phát biểu của Tổng thống Mỹ, khiến ông cảm thấy bất ngờ.

Trước đó, ông Trump đã phát biểu về vai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động ở thời điểm hiện tại. "Không ai có thể giàu có trong nền kinh tế lớn mạnh này hơn phụ nữ, những người đã chiếm tỷ lệ việc làm mới lên đến 58% trong năm qua", ông Trump nói.

Các nữ nghị sĩ Dân chủ đã đồng loạt đứng dậy hoan nghênh ông Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng đã gửi lời cảm ơn tới phụ nữ Mỹ trong công cuộc đóng góp và phát triển kinh tế đất nước.

06/02/2019 10:11

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 11  Ảnh: Getty Images

Trump đưa ra thông tin gây chấn động: cứ ba phụ nữ thì có một người bị cưỡng bức tại khu vực biên giới phía Nam

Trong bản tóm tắt đề cập đến việc nhập cư bất hợp pháp, ông Trump cho biết cứ 3 phụ nữ thì 1 người bị quấy rối tình dục. Chuyến đi của đoàn người di cư đã chứng kiến tình trạng bạo lực. Có khoảng 68,3% người di cư đã trở thành nạn nhân bao lực khi đến Mexico. Tình trạng bạo lực lý giải vì sao phụ nữ lại chọn đi theo đoàn người này, để có đông người cùng bảo vệ nhau. Ông Trump đã yêu cầu không phân tích riêng biệt về các chính sách của ông liên quan đến tình trạng trên.

06/02/2019 10:15

Trump cam kết chính sách chung giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ

Ông Trump đã phát biểu về những chính sách đồng thuận chung giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, yêu cầu Quốc hội phải cùng làm việc với ông để thông qua luật pháp, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng của Mỹ và điều chỉnh giá thuốc tân dược hiện đang ở mức cao.

Đối với chính sách chăm sóc sức khỏe, ông Trump đề nghị bà Nancy Pelosi nhanh chóng đưa ra kêu gọi bảo vệ "người bệnh cần có điều kiện chăm sóc tốt". Ông Trump mong muốn giảm giá các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có giảm giá thuốc.

06/02/2019 10:21

Khách mời nhỏ tuổi nhất trong buổi đọc Thông điệp Liên bang: em nhỏ 10 tuổi đã khỏi bệnh ung thư. Em Grace Eline, 10 tuổi, là khách mời nhỏ tuổi nhất của Hạ viện Mỹ. Ông Trump đã giới thiệu em với những từ "dũng cảm", "kiên cường", khi em mới 4 tuổi, đã kêu gọi quyên góp cho bệnh viện trẻ em St. Jude. Đến khi 9 tuổi, em đã mắc phải căn bệnh ung thư não. Thế nhưng, lần xét nghiệm gần nhất đã không tìm thấy bất kỳ triệu chứng nào của em.

Ông Trump cho rằng, cô bé là cảm hứng của các em nhỏ khác đang chống chọi với căn bệnh ung thư.

06/02/2019 10:22

Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam

"Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, tôi cho rằng bây giờ chúng ta đang chiến tranh lớn với Triều Tiên khiến hàng triệu người có thể thiệt mạng. Nhiều công việc vẫn cần phải làm, nhưng quan hệ giữa tôi và Kim Jong-un rất tốt đẹp. Tôi và Chủ tịch Kim sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày 27/2 và 28/2 ở Việt Nam".

06/02/2019 10:24

Chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Trump cho biết đang thương lượng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đưa ra một bản thỏa thuận mới nhằm giảm "thâm hụt thương mại kinh niên giữa hai nước".

Bất chấp việc áp thuế, thâm hụt thương mại Mỹ hồi tháng 10/2018 tăng lên 55,5 tỷ USD, mức kỷ lục trong vòng 10 năm.

Ông Trump cũng nhắc đến việc đánh thuế nhập khẩu lên các mặt hàng Trung Quốc trị giá 250 tỷ USD. Năm ngoái, Tổng thống Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với nhiều quốc gia, đặc biệt nhắm đến Trung Quốc.

06/02/2019 10:24

Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Việt Nam ảnh 12 Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner và con gái Tổng thống Ivanka Trump (giữa) ngồi cạnh Eric Trump và vợ Lara Trump cùng anh trai Donald Trump Jr. (ngoài cùng bên phải) khi nghe Thông điệp Liên bang. Ảnh: Reuters

06/02/2019 10:33

Về tuyên bố rút quân khỏi Syria và Afghanistan

Tổng thống Trump khẳng định: "Đây là lúc thích hợp nhất để đưa các binh sĩ dũng cảm tại Syria trở về nhà".

Đồng thời, ông cũng mong muốn có cuộc đối thoại hòa bình tại Afghanistan để kết thúc cuộc chiến lâu năm của Mỹ cho đến nay. Ông cho biết đã thúc đẩy nhanh tiến độ để đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc đối thoại.

Đề cập đến cuộc xung đột kéo dài trong hai thập kỷ, ông Trump cho biết Mỹ sẽ nỗ lực chấm dứt trong hòa bình.

06/02/2019 10:36

Trump ghi nhận và khen tặng sĩ quan SWAT trong vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở Pittsburgh Timothy Matson, người còn sống sót sau vụ xả súng tại Pittsburgh khiến 11 người thiệt mạng vào tháng 10/2018.

Timothy Matson là thành viên của biệt đội SWAT đã tham gia tác chiến giải cứu nạn nhân. Mặc dù bị trúng đạn 12 lần dẫn đến bị thương nặng, song anh đã cứu được nhiều nạn nhân khỏi cái chết.

06/02/2019 10:37

MỚI - NÓNG