Bản tin 14H: Mỹ điều tàu ngầm trang bị hạt nhân tới Hàn Quốc

Bản tin 14H: Mỹ điều tàu ngầm trang bị hạt nhân tới Hàn Quốc
TPO - Ngày 10/10, nhật báo Chosun Ilbo đưa tin tàu ngầm Michigan có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tuần này, như một lời cảnh báo đối với những mối đe dọa từ Triều Tiên.
Bản tin 14H: Mỹ điều tàu ngầm trang bị hạt nhân tới Hàn Quốc ảnh 1 Mỹ điều tàu ngầm trang bị hạt nhân tới Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Ngày 10/10, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, HĐND thành phố đang chờ ý kiến của Thành ủy và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng để xem xét chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Xuân Anh. Theo ông Trung, sau khi có ý kiến cụ thể của Thành ủy về việc này, HĐND TP Đà Nẵng sẽ căn cứ vào Luật tổ chức chính quyền địa phương để triển khai. (Xem chi tiết)


Mưa liên tục từ đêm qua đến sáng nay khiến nước lũ ở Nghệ An dâng cao, cuốn mất tích một đứa trẻ và hai người lớn. Theo đó, 6h ngày 10/10, cháu Lang Đức Duy (4 tuổi, trú xã Châu Tiến, Quỳ Hợp, Nghệ An) từ nhà đi sang nhà ông nội cách vài chục mét thì bị nước lũ cuốn trôi. Tại xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), gần 7h sáng nay chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi) trên đường chở cháu gái học lớp 3 tới trường, khi băng qua cầu tràn Ông Vang đã bị nước cuốn cả người lẫn xe máy. Một số người dân phát hiện đã cứu được cháu bé, riêng chị Ngoan bị nước cuốn mất tích. Tại huyện Đô Lương, ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi) sáng nay trong lúc chèo thuyền đi đánh cá đã bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương đang tìm kiếm tung tích các nạn nhân.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông liên tục dâng cao. Đập Cố Châu tại huyện Can Lộc bị vỡ. Trước tình hình có thể xảy ra lũ trên diện rộng đồng thời đảm bảo an toàn cho các hồ đập, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị quản lý đã thông báo và phát công điện xả lũ tại nhiều hồ đập trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Sáng 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng phối hợp khám nghiệm hiện trường vụ nổ mìn tại căn nhà của bà Lê Thị Kháng (số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa) vào sáng cùng ngày. Ghi nhận tại hiện trường, cửa sắt ở mặt tiền căn nhà bị rách toác, trên nền gạch có một lỗ tròn đường kính khoảng 10cm. Theo điều tra ban đầu, đối tượng đã luồn đoạn dây điện dài hơn 10m từ ngoài hẻm 127 vào nhà bà Kháng để kích hoạt làm nổ quả mìn. Rất may lúc đó không có ai trong nhà nên không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, khoanh vùng để truy tìm thủ phạm. (Xem chi tiết)


Sau khi tỏ tình nhưng không được đáp lại, Huỳnh Văn Võ (SN 1993, trú xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã ép thiếu nữ 15 tuổi trú cùng địa phương vào nhà trọ giở trò đồi bại, tuy nhiên bị nạn nhân chống cự quyết liệt.
Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ đối tượng Võ để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm. (Xem chi tiết)

Mới đây, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Mỹ, Tướng Mark Milley, đã đưa ra các tuyên bố về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) tại Washington vào ngày 9/10. Trong cuộc họp báo, Tướng Milley đã phân tích rõ những ràng buộc của Mỹ trong việc giải quyết thách thức liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ông cho biết, một cuộc xung đột quân sự toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên sẽ rất “khủng khiếp”, nhưng nói thêm, hậu quả sẽ tang thương không kém nếu Bình Nhưỡng tấn công lục địa Mỹ bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. (Xem chi tiết)

Ngày 10/10, nhật báo Chosun Ilbo đưa tin tàu ngầm Michigan có trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ tới Hàn Quốc vào cuối tuần này, như một lời cảnh báo đối với những mối đe dọa từ Triều Tiên. Báo trên dẫn một nguồn tin thân cận với lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết Michigan sẽ ghé thăm một cảng trong căn cứ hải quân ở phía Đông Nam thành phố Busan. Nguồn tin này cũng cho biết việc đưa Michigan tới Hàn Quốc cùng với sự hiện diện của tàu sân bay Ronald Reagan tại một căn cứ khác ở Nhật Bản cho thấy quyết tâm ngăn chặn các mối đe dọa từ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.


Tổng thống Romania Klaus Johannis tại Hội nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào hôm qua 9/10 cho biết, NATO không phải là mối đe dọa đối với Nga
, nhưng NATO cần tiến hành đối thoại với Moscow ở “vị thế vững chắc”. (Xem chi tiết)

Đã có ít nhất 10 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị phá huỷ và hơn 20.000 người phải đi sơ tán sau khi các đám cháy bùng phát, lan nhanh trên diện rộng ở California, Mỹ vào đêm 8 ngày 9/10 (giờ địa phương). Theo giới chức của bang, đây là vụ cháy rừng có thương vong đầu tiên ở California trong năm nay và được cho là vụ cháy rừng khủng khiếp nhất trong khoảng một thập kỷ qua ở bang này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG