Bản tin 14H: Ông Putin khoe thân hình cơ bắp, tắm nước hồ lạnh giá

Tổng thống Putin tắm ở Hồ Seliger hôm qua. Ảnh: TASS
Tổng thống Putin tắm ở Hồ Seliger hôm qua. Ảnh: TASS
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin không ngại ngâm mình trong làn nước lạnh giá nhân Lễ Hiển linh của Kito giáo.

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, hiện nay cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp. (Xem chi tiết)


Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND thành phố. Ông Trần Đình Hồng và ông Trần Thanh Vân (đều là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã bị kỷ luật cảnh cáo. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 19/1, căn nhà cấp bốn có gác trong hẻm đường Âu Cơ (quận Tân Bình) bất ngờ bốc cháy. Khói nghi ngút, cao hơn 20 m bao trùm căn nhà. Phát hiện sự việc, người phụ nữ ẵm con trai một tuổi nhanh chóng thoát ra ngoài. Riêng ông Huỳnh Văn Quân (60 tuổi) và bà Võ Thị Huệ (61 tuổi) bị kẹt trên gác. Cảnh sát PCCC điều bốn xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, triển khai cứu người. Đến hơn 1h30, lính cứu hỏa đưa được ông Quân và bà Huệ ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 30 m2 trong căn nhà rộng 85 m2 bị cháy rụi, bốn xe máy cùng nhiều vật dụng dưới tầng trệt hư hỏng hoàn toàn.


Ngày 18/1, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết sau gần hai tháng khởi tố vụ án Hành hạ người khác liên quan đến bé gái Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (8 tuổi) nghi bị dí sắt nóng vào mặt ở xã Vĩnh Hòa Phú (huyện Châu Thành), đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can. Nguyên nhân là phía viện kiểm sát chưa thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra nên Công an Kiên Giang đã xin ý kiến của Bộ Công an để có hướng xử lý. (Xem chi tiết)


Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan thời gian qua nhận được một số đề nghị từ phía doanh nghiệp Việt Nam về việc hỗ trợ xử lý các vụ lừa đảo trong quá trình doanh nghiệp liên hệ và giao dịch thương mại với doanh nghiệp Thái Lan. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các nhà sản xuất, xuất khẩu Thái Lan trên mạng internet và tiến hành giao dịch trong khi chưa xác minh đầy đủ thông tin về đối tác. Lợi dụng tâm lý chủ quan, ham rẻ và thiếu nghiệp vụ ngoại thương của một số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Thái Lan đã lừa tiền đặt cọc của các nhà nhập khẩu Việt Nam và không chịu giao hàng. (Xem chi tiết)

Để có lá chuối gói bánh ăn Tết, nhiều người Việt ở Nhật phải chấp nhận chi tới 2.280 yên (khoảng 500.000 đồng) để mua một chiếc lá chuối. Lý giải việc giá những chiếc lá chuối 'đắt đỏ', chị Nguyễn Ngọc Diệp,  phóng viên đang làm việc tại Nhật Bản cho rằng khâu vận chuyển và bảo quản sản phẩm tương đối cầu kỳ. Một cái lá chuối cần chiếc hộp rất to, bảo quản không khô héo, đi tàu điện hoặc thậm chí cả máy bay đến nơi ở của khách hàng. 'Với đánh giá của khách hàng đều ở mức độ 4,5 sao về việc vận chuyển đúng giờ và chất lượng lá khi vận chuyển đến rất tốt thì 500.000 mỗi chiếc lá chuối còn là rẻ', chị Diệp cho biết. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Putin hôm qua mặc áo lông dày và đi ủng để giữ ấm cho cơ thể trước khi cử hành nghi lễ ở Hồ Seliger, cách thủ đô Moscow khoảng 5 giờ lái xe về phía tây bắc, ABC News đưa tin. Ông sau đó cởi áo, để lộ thân hình cơ bắp và ngâm mình trong làn nước lạnh giá đã được các giáo sĩ Nga ban phước lành để mừng Lễ Hiển linh, một trong những lễ quan trọng và lâu đời của Kito giáo. Theo truyền thống, nghi lễ tắm trong các hồ, sông lạnh giá diễn ra vào tối 18-19/1. Thời tiết trong Lễ Hiển linh năm nay ấm hơn mùa đông Nga thông thường, với nhiệt độ gần Hồ Seliger vào khoảng -6 đến -7 độ C.


Hai tàu ngầm lớn nhất thế giới là tàu ngầm tử là Arkhangelsk và Severstal thuộc dự án 941 sẽ được tái chế sau khi loại biên khỏi Hải quân Nga. Một nguồn tin trong ngành đóng tàu của Nga cho RIA Novosti biết vào hôm 18/1. (Xem chi tiết)


Chuyên gia quân sự Vladimir Kozin của Nga đã nhắc nhở các nhà phân tích phương Tây rằng, ngoài các hệ thống tác chiến điện tử, Nga còn có một phương pháp khác để chống lại máy bay không người lái (UAV) của lực lượng khủng bố. Quan điểm này được đưa ra liên quan tới sự kiện diễn ra vào hôm 8/1 vừa qua, khi mà căn cứ không quân Khemeymim ở Syria nơi bố trí các cơ sở quân sự của Nga đã bị những kẻ khủng bố sử dụng UAV tấn công. (Xem chi tiết)


Triều Tiên có thể có sẵn từ 10-20 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí. Đó là nhận định của 2 chuyên gia Hans Christensen và Robert Norris thuộc Hội Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG