Bản tin 20H: Nga cáo buộc Mỹ không ném bom vào IS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: Reuters/TTXVN.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: Reuters/TTXVN.
TPO - Mỹ che chở các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) để sử dụng lực lượng này thúc đẩy lợi ích của mình tại Trung Đông. Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11.
Uỷ ban Kiểm tra T.Ư kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015, của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, đến mức phải thi hành kỷ luật. (Xem chi tiết)

Chiều 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018. Như vậy, tổng số thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Theo đó, trong giai đoạn 2018-2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 30% còn lại dành cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. (Xem chi tiết)

Ngày 14/11, lực lượng công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã thu hồi 2 quả đạn pháo dưới sông Đồng Nai thuộc địa bàn KP8, phường An Hảo (TP Biên Hòa). Lực lượng chức năng xác định 2 quả đạn thuộc loại đạn pháo 175 ly  có trọng lượng khoảng 80kg/quả, còn nguyên vẹn. Đây là loại đạn pháo có từ thời kỳ chiến tranh và bị vùi lấp trong bùn ở gần bờ sông trong thời gian hàng chục năm. Hai quả đạn này được người dân đánh cá phát hiện gần chân cầu An Hảo vào chiều tối ngày 13/11 và báo cho cơ quan chức năng.  (Xem chi tiết) 


Sáng 14/11, khói lửa bốc nghi ngút từ tiệm cắt tóc ba tầng trên đường số 17, quận 7, TPHCM. Người dân đập cửa, hô hoán báo động cho hai thanh niên trong nhà biết, trèo lên sân thượng, nhảy sang ban công nhà hàng xóm thoát nạn. Nghĩ còn người bên trong, chủ nhà vừa thoát ra hô hoán nhờ phá cửa giải cứu. Tài xế xe tải đi ngang qua, ra hiệu cho mọi người tránh xa, lùi xe tông cửa sắt. Sau ba cú húc cửa đổ sập, bên trong lửa cháy ngùn ngụt nên không ai có thể tiến vào. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường. Cảnh sát mặc áo chống cháy xông vào trong tìm người mắc kẹt nhưng không phát hiện ai. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.


Công an TP Lào Cai (Lào Cai) đang điều tra một vụ đột nhập, xảy ra tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (có trụ sở tại phường Nam Cường). Trích xuất camera, cơ quan chức năng phát hiện, 3 người người bịt khẩu trang sau khi cậy cửa đã vào phòng phá khóa tủ và lục lọi một số đồ đạc trong phòng. (Xem chi tiết) 


Ngày 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Văn Cầu (42 tuổi, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi giết anh rể là ông Nguyễn Văn Đắng (46 tuổi, tỉnh Bến Tre). Theo công an, vào khoảng 0h30, ngày 12/11 trong lúc cả nhóm cùng tổ chức ăn nhậu tại một khu lán trại giữa rừng tràm ở KP7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, nơi ông Đẳng, Cầu và một số người khác đi cưa cây thuê thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Đẳng chửi ông Cầu, vì vậy ông Cầu đã lấy con dao Thái Lan xông vào đâm ông Đắng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Farhad Tarji – một quan chức chính quyền thành phố Pol-e-Zahab (tỉnh Kermanshah, miền Tây Iran) cho biết gia đình ông đã mất 15 người trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tối 12/11 tại Iran, khu vực gần biên giới Iraq. Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất kinh hoàng xảy ra tối 12/11 đã khiến tổng cộng 445 người thiệt mạng và 7.370 người khác bị thương tại Iran, theo hãng tin Tasmin. Về phía Iraq, con số thương vong thấp hơn nhiều với ít nhất tám người thiệt mạng và 535 người khác bị thương. (Xem chi tiết)

Philstar dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định không dự phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại thủ đô Manila, Philippines hôm nay. Lý do dẫn tới quyết định này của nhà lãnh đạo Mỹ xuất phát từ sự chậm trễ trong lịch trình của hội nghị. (Xem chi tiết)


Washington và Moscow vẫn đang bất đồng trong việc gia hạn cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công hóa học ở Syria, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa đạt được thống nhất về quốc gia Trung Đông này. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/1 cho biết, Mỹ đã từ chối ném bom vào một nhóm tay súng IS đang rút lui khỏi Albu Kamal, còn các máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu đã tìm cách cản trở không quân Nga tấn công các tay súng IS. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hành động của liên quân chứng tỏ cuộc tấn công thần tốc của quân đội Chính phủ Syria tại Albu Kamal đã phá vỡ kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập các cơ quan quyền lực thân Mỹ để quản lý các vùng lãnh thổ ở bờ Đông sông Euphrates. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các sự việc này chứng tỏ Mỹ bề ngoài chống IS, thực ra che chở cho các đơn vị có khả năng chiến đấu của IS để sử dụng vào việc thúc đẩy các lợi ích của mình tại Trung Đông.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.