Bản tin 20H: Ôtô 'điên' đâm chết 5 công nhân ở Hà Giang

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Khoảng 15h ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường đôi thành phố Hà Giang, thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện khiến 5 công nhân tử vong. 
Chào đón năm mới 2018, như thường lệ, người dân lại ùn ùn đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm vào đêm giao thừa. Điều đáng bàn là, tại khu vực này, một lần nữa lại diễn ra những hình ảnh phản cảm: Biển người chen lấn, giẫm đạp lên hoa cỏ, người già trẻ em ngất xỉu, cũng may giữa lúc đó được lính cứu hỏa “giải cứu” kịp thời. Trao đổi với phóng viên về thực trạng này, đại biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, ở đây có vấn đề ý thức của người dân, cần phải được bồi dưỡng, giáo dục thêm. Đồng thời, công tác quản lý cũng cần phải chấn chỉnh. “Hà Nội đang xây dựng hình ảnh thủ đô thanh lịch, văn minh mà lại để xảy ra những hình ảnh như thế thì đâu còn thanh lịch nữa…”, ông Nhưỡng nhìn nhận. (Xem chi tiết)

Liên quan tới việc ông Nguyễn Hồng Lâm- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) ‘mất tích’ nhiều ngày nay, chiều 2/1, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai tiết lộ, tín hiệu điện thoại cuối cùng của ông Nguyễn Hồng Lâm trước khi mất tích được ghi nhận tại khu vực Đền Lừ, Hoàng Mai. Hiện tại, cơ quan chức năng cũng đã tìm thấy chiếc ô tô của ông này. (Xem chi tiết)

Ngày 2/1, một lãnh đạo Sở KH&ĐT Quảng Nam cho biết, sau thời gian nghỉ phép ông Lê Phước Hoài Bảo - giám đốc Sở đã đi làm trở lại. Trước đó, ngày 18/12, ông Bảo xin nghỉ phép không nêu lý do. Thời điểm ông Bảo nghỉ phép diễn ra sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Xem chi tiết)

Sáng 2/1, trạm thu phí BOT Ninh An ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà đã phải xả trạm 2 lần để "giải phóng" cho các phương tiện ùn ứ tại đây. Dù vậy, các tài xế đã đóng vé tháng vẫn không cho xe đi mà buộc nhân viên trạm trả lại tiền vé tháng, dẫn đến ách tắc giao thông. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) khẳng định không có việc Tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Cty Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc) đề nghị Ban này cấp bổ sung 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) để sơn lại đoàn tàu bị vẽ hình theo phong cách graffiti. Thông tin ban đầu về phương án xử lý và đơn vị chịu chi phí cũng đã được đưa ra. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo, hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km, dự báo khoảng tối nay sẽ đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 3/1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 110km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường đôi thành phố Hà Giang, thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện khiến 5 công nhân tử vong.  Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, vụ tai nạn xảy ra khi xe ôtô Hyudai Grand i10 mang biển kiểm soát 23A-046.54 do Lương Công Hiếu (sinh năm 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) điều khiển từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi về phía Bến xe ôtô khách Hà Giang. Do phóng nhanh, khi đến đoạn đường đôi thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xe đã lao sang phía bên trái đường đâm trực diện vào 5 công nhân đang thi công các hạng mục của đường đôi khiến cả 5 công nhân thiệt mạng.


Phát hiện căn nhà số 182 đường Quang Trung phường (phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bốc cháy, người dân cùng lực lượng chữa cháy tiến hành phá cửa để dập lửa thì phát hiện chủ căn nhà là ông H. (41 tuổi) đã tử vong, trên cơ thể còn rất nhiều mùi xăng.
Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Nữ nhà báo Hồi giáo có tên Aina Gamzatova là ứng viên nữ mới nhất nộp hồ sơ tranh cử chức Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử năm 2018. Theo RT, bà Aina Gamzatova (46 tuổi) nộp hồ sơ đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Trung ương hôm qua, 1/1. Bà được một nhóm sáng kiến tại nước Cộng hòa Dagestan (thuộc Nga) đề cử hồi tháng 12/2017, và sẽ đứng ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. (Xem chi tiết)

Phía Hàn Quốc vừa chính thức đáp lại lời đề nghị thân thiện trong bài phát biểu mừng năm mới của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng tin Yonhap, Seoul hôm nay, chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Bình Nhưỡng để bàn bạc về sự tham gia của phái đoàn Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông Olympic PyeongChang. Cụ thể, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc – ông Cho Myoung Gyon đề xuất đại diện từ hai miền Triều Tiên gặp nhau vào thứ Ba tuần tới, tức ngày 9/1, tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc khu phi quân sự nằm trên biên giới liên Triều. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.