Bản tin 8H: Máy bay Nga dồn dập tấn công IS ở Syria

Bản tin 8H: Máy bay Nga dồn dập tấn công IS ở Syria
TPO - Nhóm chiến đấu cơ Nga liên tiếp đánh trúng các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria.
Chiều 26/11, UBND TPHCM chính thức công bố đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Đề án thành phố thông minh hướng tới việc đảm bảo môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn cho người dân TPHCM, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh. (Xem chi tiết)

Tay không dễ dàng bóc đá lát vỉa hè. Phóng viên Tiền Phong đã khảo sát nhiều tuyến phố ở Hà Nội vừa lát đá tự nhiên trên vỉa hè. Được giới thiệu có tuổi thọ 50-70 năm nhưng nhiều viên đã vỡ nát dù mới đưa vào sử dụng. Đặc biệt, nhiều nơi, chỉ cần dùng tay không cũng dễ dàng lật được đá đã lát trên vỉa hè… (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (27/11) khối không khí lạnh suy yếu thêm, miền Bắc có nắng về trưa và chiều, nền nhiệt Bắc Bộ sẽ tăng thêm 1-2 độ, cao nhất phổ biến 21-22 độ C. Trong những ngày tiếp theo, nền nhiệt miền Bắc tiếp tục tăng dần với biên độ khoảng 1-2 độ một ngày. Cụ thể, ngày 27/11, khu vực phía Bắc có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 18 độ C. Khu vực miền núi có nơi nhiệt độ dưới 10 độ C. (Xem chi tiết)


Tối 26/11, tại khu vực cửa hàng bán trà sữa gần siêu thị Big C trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC số 9 cho hay, đám cháy bùng phát tại khu vực biển quảng cáo phía ngoài cửa hàng lúc hơn 18h. Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, khoảng 18h20 đám cháy được khống chế và dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Chiều 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin ban đầu vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tối 25/11 tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Cụ thể, sự việc xảy ra lúc 18h40 phút ngày 25/11 tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979). Vào thời điểm trên, trong lúc bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, là mẹ đẻ của anh Thuận) đang bế cháu gái (con của anh Thuận và chị Huyền), sinh ngày 3/11/2017 thì bị 2 đối tượng bịt mặt, một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế. Bà Xuân bị đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng, đẩy ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé. Tiếp đó, đối tượng nam đạp bà Xuân ngã rồi cùng đối tượng nữ bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng. (Xem chi tiết)

Khoảng 13h ngày 26/11, bé trai tên Nguyễn Huỳnh V.K. (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì bất ngờ một nam bảo vệ dân phố đang ngồi trong chốt gác chạy ra cầm vật nhọn cứa vào cổ cháu bé khiến nạn nhân tử vong rồi trở về chỗ cũ ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

6 chiếc Tu-22M3 ngày 26/11 không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria, Tass dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Các máy bay chiến đấu này đều xuất phát từ Nga, đã đánh trúng các trạm chỉ huy của phiến quân, tiêu diệt nhiều tay súng ở thung lũng Euphrates.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov cho biết, Nga đang dự định làm mới kho dự trữ máy bay chiến đấu dành cho tàu sân bay của nước này. Theo ông Yuri Borisov, tính cần thiết của việc chế tạo ra các máy bay mới là hoàn toàn có căn cứ. Vấn đề là ở chỗ, hiện các máy bay MiG-29 hoặc Su-33 hiện có đang bắt đầu lỗi thời sau 10 năm phục vụ. Chính vì vậy, không quân hải quân Nga sẽ cần các tiêm kích thay thế. (Xem chi tiết)


Truyền thông Trung Đông đã hạ thấp hình tượng Mỹ như một bá quyền thế giới khi cho rằng, Mỹ không thể có ưu thế lớn hơn trên biển bởi đã bị Nga ngăn chặn. Hãng tin Al-Ahed News của Libanon đã công bố vấn đề này trên website của mình. Trước đó, tạp chí National Interest của Mỹ đã công bố một tài liệu cho thấy, vũ khí mới nhất của Nga và Trung Quốc đang khiến Mỹ dần tiến tới hồi kết của kỷ nguyên tàu sân bay từng thống trị trên biển hàng chục năm qua. (Xem chi tiết)

 

Hàng triệu cử tri Cuba đã tham gia cuộc bầu cử địa phương, bước đầu tiên trong tiến trình lựa chọn ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro sau khi ông tuyên bố sẽ thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba vào tháng 2/2018 đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử địa phương. Trong cuộc bầu cử lần này, gần 27.000 ứng cử viên đã tham gia ứng cử vào hơn 12.000 vị trí tại các hội đồng địa phương. Dự kiến, kết quả bầu cử sẽ được công bố trong ngày hôm nay 27/11 theo giờ địa phương. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.