Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh

Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh
TPO - Ngày 6/1, Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên và thanh niên công nhân Samsung Electronic Việt Nam tại Bắc Ninh đăng ký hiến máu, lan tỏa thông điệp "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 1 Tại Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh, ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XII hòa chung trong không khí Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020); ngày hội Việc làm. Dự chương trình, về phía Bắc Ninh có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Văn Phong; Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Nhân Chinh. Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong; TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 2 Phát biểu tại chương trình Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh cho biết: Đây là năm thứ 6 tỉnh Bắc Ninh tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình nhằm góp phần tuyên truyền, vận động cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên, học sinh và mọi người dân thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, chia sẻ giọt máu của mình vì sức khỏe cộng đồng. Đây vừa là tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước. Anh Chinh cho biết thêm, năm 2019, hoạt động hiến máu của tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hơn 18 nghìn đơn vị máu. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn hướng đến thành lập câu lạc bộ máu hiếm trên địa bàn tỉnh.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 3 Phát biểu tại chương trình nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong đã bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với chương trình Chủ nhật Đỏ nói riêng và phong trào hiến máu tình nguyện nói chung; tri ân những người hiến máu. Chính sự quan tâm, sẻ chia đó đã góp phần để hoạt động hiến máu của tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ; luôn là đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu đăng ký số lượng máu trong chương trình Chủ nhật Đỏ. "Trong những người khổ, không ai khổ hơn những người bệnh, đặc biệt là những người bệnh nặng. Những giọt máu hiến cho đồng bào chúng ta cực kỳ quan trọng vì đó là sinh mệnh. Chúng ta chia sẻ ít máu trong người mình nhưng là sinh mệnh, sức khỏe của rất nhiều người", nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 4 Tại chương trình, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong và anh Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã trao tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong hoạt động vận động hiến máu tình nguyện.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 5 Tại chương trình, Tỉnh Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam; tuyên dương 62 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 2 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể 5 tốt” cấp tỉnh và 13 học sinh “3 rèn luyện” năm 2019. (Trong ảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nguyễn Văn Phong; Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Nhân Chinh trao chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh).
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 6 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Thái Hải Anh và nhà báo Lê Xuan Sơn trao tặng chứng nhận cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 7 Cùng với hoạt động lễ kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên, khai mạc chương trình Chủ nhật Đỏ, đông đảo đoàn viên, sinh viên các trường đã nối thành hàng dài làm các thủ tục hiến máu.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 8 Ước tính chương trình hiến máu có sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đến từ các Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Cao đẳng Thống kê, Công an tỉnh, Đoàn Khối Các cơ quan  và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 9
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 10 Nguyễn Minh Luyện (SN 1994) sinh viên năm 2 khoa Công nghệ Ô tô, CĐ Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh lần thứ ba hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ. "Tôi nhóm máu O - nhóm máu chia sẻ được cho mọi người nên rất mong muốn góp sức mình để sẻ chia với người bệnh cần máu", Luyện nói.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 11 Nguyễn Văn Vinh (SN 2000) sinh viên năm nhất khoa Điện lần đầu tiên hiến máu. Vinh cảm thấy rất vui khi làm được việc có ý nghĩa. "Hiến máu cứu người là hành động cao đẹp nên tôi đã đăng ký tham gia", cậu nói.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 12 Nguyễn Văn Triển (SN 1999) ngồi chờ đến lượt lấy máu. Lần đầu hiến máu và cậu đăng ký ngay mức lấy là 350 ml. Hiến máu xong, cậu lại lên lớp học tiếp.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 13 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong, nhà báo Lê Xuân Sơn, TS Bạch Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Nhân Chinh và người đẹp Kim Trà My đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đoàn viên thanh niên hiến máu.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 14 Người đẹp Kim Trà My tặng quà lưu niệm cho động viên đoàn viên thanh niên hiến máu tại chương trình.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 15 Cùng ngày 6/1, không khí hiến máu tình nguyện trong chương trình hưởng ứng Chủ nhật Đỏ lần thứ XII năm 2020 diễn ra sôi nổi tại Công Samsung Electronic Việt Nam, Khu CN Yên Phong, Bắc Ninh.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 16 Đây là năm thứ ba liên tiếp, Samsung tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 17 Nguyễn Thị Mùi (SN 1991, quê Bắc Giang) nhân viên công ty lần thứ 5 hiến máu. "Những giọt máu của mình chia sẻ có thể gieo hy vọng, mang lại sự sống cho những người bệnh là điều cần thiết nên làm. Do đó, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia hiến máu", Mùi nói.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 18 Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho cho biết rất vui khi cán bộ, công nhân viên công ty có thể đồng hành lan tỏa hành động nhân văn, cao đẹp hiến máu cứu người nói chung và Chủ nhật Đỏ nói riêng. "Cán bộ, công nhân viên của chúng tôi trẻ và có sức khỏe tốt sẽ là nguồn máu tốt để giúp đỡ những người bệnh", ông Choi Joo Ho bày tỏ; đồng thời cam kết có nhiều hoạt động, tạo điều kiện để nhiều người trong công ty tham gia hơn nữa.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 19 Nhà báo Lê Xuân Sơn, TS Bạch Quốc Khánh và đại diện lãnh đạo công ty, người đẹp Kim Trà My động viên, thăm hỏi những người hiến máu
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 20 Những món quà lưu niệm nhỏ được người đẹp Kim Trà My trao tặng đến những người hiến máu
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 21 Bên cạnh đó, Trà My còn hỏi thăm, động viên các cán bộ thực hiện công tác xét nghiệm, lấy máu trong chương trình.
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 22 Trao đổi với Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ: Cán bộ, công nhân viên làm việc tại công ty đến từ nhiều miền quê của Việt Nam. Từ việc tham gia các hoạt động hiến máu tại công ty, những người này sẽ góp phần tuyên truyền tháo gỡ những định kiến về việc hiến máu, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn và tình nguyện hiến máu đến gia đình, địa phương
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 23 TS. Đặng Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, hoạt động hiến máu tình nguyện của các cán bộ, nhân viên Samsung không chỉ là phong trào mà là hoạt động xuất phát từ trái tim. Mỗi năm, công ty đều phối hợp tổ chức hiến máu vào thời điểm thiếu máu, cũng như hiến máu tại Viện và có các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Viện. "Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cung cấp máu phục vụ công tác chữa trị cho 26 tỉnh thành, thì máu của cán bộ nhân viên công ty cũng góp phần chữa trị cho những bệnh nhân nhiều địa phương", TS. Khánh nói.
 
Rộn ràng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ tại Bắc Ninh ảnh 34   
MỚI - NÓNG