Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị giết, hiếp dâm nhiều lần

TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Cô gái bị giết, hiếp dâm nhiều lần; Đánh bạc, 5 'quan xã' bị phạt hơn 7 triệu đồng; Bảo vệ chung cư đánh gục cụ ông 70 tuổi...

Do chị Trần Thị Thu H. (27 tuổi) từ chối "cho" quan hệ tình dục, Lâm Văn Đởi (SN 1996, trú ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) dùng tay đánh và siết cổ nạn nhân tới chết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm 2 lần sau đó về nhà ngủ. Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Đởi để điều tra hành vi Giết người, Hiếp dâm. (Xem chi tiết)


Đánh vợ vì xin tiền bất thành, Lù Văn Vinh (36 tuổi) khiến Lù Thị Săm (36 tuổi, trú xã Chiến Phố) tức giận dùng búa gỗ đập nhiều nhát vào đầu đến chết rồi nhanh chóng tổ chức tang lễ hòng che dấu tội ác. Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) khai quật tử thi, xác định nạn nhân bị vỡ hộp sọ nên khởi tố Lù Thị Săm về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Do nợ nần cờ bạc, nam tài xế Uber Nguyễn Thiện Trung (ngụ quận 10) kề dao, cướp sạch tài sản của chị Nguyễn Thị Phi (30 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) lúc rạng sáng khi nữ hành khách này đang đứng đợi xe đến đón. Công an quận Tân Bình, TP.HCM tạm giữ hình sự Trung để điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Hết tiền mua ma túy, Huỳnh Thanh Lam (ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Ngọc cùng Trịnh Minh Hoàng (đều ngụ quận 12) lừa bạn mới quen trên mạng tới đoạn đường vắng để đánh, cướp tiền và xe máy. Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã bắt giữ các nghi can trên tại địa phận giáp ranh tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Thấy chị L.T.C (SN 1997, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) say rượu không biết "trời trăng", Vương Tấn Đạt (SN 1984, có 2 quốc tịch Việt Nam và Phần Lan, hiện trú huyện Long Thành) đã hiếp dâm nạn nhân rồi tới cơ quan chức năng đầu thú ngay trong đêm. Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Đạt để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đinh Tiến Sử-TGĐ Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang về tội Chứa mại dâm. Theo cáo buộc, ông Sử là chủ khách sạn 4 sao (trên đường Ngô Quyền, TP Nha Trang) đã để nam quản lý tại đây đưa 25 cô gái vào bán dâm cho khách Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Đến tìm bạn gái cũ nhưng không gặp, Noh Daeryong (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) khống chế hiếp dâm Lê Thị Ngọc Hiền (1985, quê Cà Mau) bất thành nên giết người, lấy điện thoại của nạn nhân, tẩu thoát. Công an TP.HCM đã bắt Noh Daeryong để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Trong lúc cãi nhau do để xe máy sai vị trí, ông Phan Văn Quang (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị bảo vệ chung cư SaiGon Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) là Nguyễn Mạnh Quân đánh dã man khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau nhiều ngày, hôm nay, Quân tới công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) trình diện, cho lời khai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.