Bản tin 14H: Làm rõ nghi vấn cái chết của hai thanh niên trong đêm Sài Gòn

Chiếc xe máy hư hỏng bên thi thể hai nạn nhân.
Chiếc xe máy hư hỏng bên thi thể hai nạn nhân.
TPO - Rạng sáng 18/12, người dân phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên chiếc xe máy bể nát. Khi đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện cả hai đã tử vong.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hiện không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Sáng 18/12, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều giảm mạnh, trong đó thấp nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 17,7 độ C; Tây Ninh 18,6; Long Khánh (Đồng Nai) 17,5... Riêng TP HCM, nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất còn 20, Nhà Bè 20,8 độ C... Thời tiết se lạnh khiến người dân đều mặc thêm áo ấm, phụ huynh đưa con đến trường đều quàng khăn cổ cho các bé. Dự báo, nhiệt độ thấp dưới 20 độ C vào ban đêm ở miền Đông Nam Bộ sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới.


Hồi 7h (18/12), tâm bão Kai-tak ngay trên phía Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines) với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, như vậy khoảng trưa nay (18/12) bão Kai-tak sẽ đi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 19/12, bão Kai-tak cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Đông Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. (Xem chi tiết) 


Ngày 18/12, ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa quy định lại việc đỗ, dừng xe ôtô tại các tuyến phố chạy dọc dải vườn hoa trung tâm. Theo đó, các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung sẽ được kẻ vạch sơn bên lề làm điểm trông xe ôtô; riêng phố Nguyễn Đức Cảnh do tập trung nhiều trường học, nhà hàng, khách sạn... nên sẽ cấm ôtô đỗ, phương tiện chỉ được phép dừng tại vị trí sát mép đường theo chiều từ ngã tư Cầu Đất về ngã tư Đập Tam Kỳ. (Xem chi tiết)

Trong khi đi đánh cá trên sông Lam, đoạn khu vực bãi Ổi, chảy qua địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngư dân phát hiện một quả bom dài khoảng 1,55 m nhô lên khỏi mặt nước. Nhận được tin báo, chính quyền xã Ngọc Sơn đã báo cáo Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương để kiểm tra, đồng thời cắt cử lực lượng phong tỏa hiện trường. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 18/12, người dân phát hiện hai thanh niên nằm bất động bên chiếc xe máy bể nát trên đường Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM. Khi đến gần kiểm tra, mọi người phát hiện cả hai đã tử vong. Cách thi thể hai nạn nhân không xa là chiếc xe máy mang biển số 72F1 - 160.56 hư hỏng nặng, phần đầu xe bể nát. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sáng 18/12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cũng như nghi phạm gây ra vụ án giết người phân xác bỏ vào thùng rác trên địa bàn. Theo Đại tá Trần Văn Chính, nghi phạm trong vụ trọng án này chính là vợ nạn nhân và nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng. (Xem chi tiết)

Các cố vấn Chính phủ Trung Quốc mới đây cảnh báo rằng “Triều Tiên là một quả bom hẹn giờ” và Trung Quốc phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể tránh khỏi trên Bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay, 18/12 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã viếng thăm lăng mộ cha tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỉ niệm 6 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Jong-il (17/12/2011 – 17/12/2017).
Phát biểu trong chuyến thăm, Chủ tịch Kim nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục “chiến đấu không nao núng” để đưa Triều Tiên trở thành một nước “độc lập về chính trị, tự chủ về kinh tế và có khả năng tự bảo vệ mình.” (Xem chi tiết)

Nga sẽ hỗ trợ Tổng thống Syria Basharm al - Assad giữ ổn định tình hình đất nước và chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm phát triển tình hình. Ông Viktor Bondarev, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố với RIA Novosti như vậy. (Xem chi tiết)

Hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) dẫn nguồn tin an ninh cho biết đêm 17/12, các máy bay quân sự của Israel đã không kích một số mục tiêu quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas đóng trên Dải Gaza. Các nguồn tin này cho biết nhiều máy bay chiến đấu của Israel đã phóng tên lửa đất đối không, tấn công hai đồn quân sự của Phong trào Hamas đóng trên Dải Gaza gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về vật chất. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo gì về thương vong trong các vụ tấn công này. 
MỚI - NÓNG