Bản tin 14H: Trúng tên lửa phiến quân, trực thăng Syria cháy ngùn ngụt

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
TPO - Nhóm phiến quân thân al-Qaeda dùng tên lửa phòng không bắn rơi một trực thăng của quân đội Syria gần thủ đô Damascus.

Sáng nay (2/12), dù là ngày cuối tuần nhưng nhiều người Hà Nội vẫn tranh thủ dậy sớm, xếp hàng dài chờ ăn hamberger của McDonald's - thương hiệu nổi danh với 360.000 cửa hàng trên 119 quốc gia. Cửa hàng đầu tiên này khai trương tại 2 tầng của tòa nhà Harphaco, có mặt tiền ngay phố Hàng Khay và Hàng Bài ở vị trí trung tâm Thủ đô. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 ngày 1/12, trạm BOT Cai Lậy hoạt động thu phí trở lại sau hơn 1 ngày xả trạm. Ghi nhận của phóng viên đến 10h30 sáng nay (2/12) tại khu vực trạm, lực lượng công an, CSGT, Cảnh sát cơ động, xe cứu hộ không xuất hiện tại khu vực trạm như ngày đầu thu phí. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h ngày 2/12 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua km8+700, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc xả ra va chạm giữa container với xe khách khiến nhiều người bị thương. Thời điểm trên, chiếc xe khách 29 chỗ BKS  tỉnh Yên Bái lưu thông từ Hà Nội vào cao tốc. Tới km8, bất ngờ bị container BKS 29C di chuyển từ phía sau đâm trúng. Va chạm khiến ô tô khách lao vào lan can, xoay ngang trên cao tốc. Nhiều người trên xe khách bị thương, mắc kẹt trong xe. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT cùng cứu hộ đã tới hiện trường, giải cứu các nạn nhân. Vụ việc khiến nhiều người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tuyến đường bị tê liệt suốt 2 giờ. (Xem chi tiết)

Ngày 2/12, lãnh đạo Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể của một nữ sinh lớp 12 sau 3 ngày mất tích. Nạn nhân được xác định là P. T. H. (SN 2000), trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông.  Công an tìm thấy thi thể H. vào khoảng 22h tối 1/12, tại khu vực ngọn núi phía sau vườn quốc gia Pù Mát. Trước đó, ngày 1/12, công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lô Thị Thơm (trú tại thôn Tân Dân, xã Bồng Khê) về việc con gái chị là P. T. H. bị mất tích hơn 3 ngày nay sau khi đi chơi với người yêu. (Xem chi tiết)


Bạn gái đến nhà chơi, Lê Quang Tự (1995, trú xã Điện Hoà, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nảy sinh ý định chiếm đoạt thân xác nên bỏ thuốc ngủ để thực hiện hành vi dù bạn gái tỉnh giấc và ra sức chống cự. Công an thị xã Điện Bàn đã có quyết định khởi tố về tội hiếp dâm đối với Lê Quang Tự. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 2/12 dẫn nguồn 38 North – website chuyên phân tích các vấn đề về Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng dường như đang đẩy mạnh chương trình phát triển bệ phóng tên lửa từ tàu ngầm (SLBM), sau sự thành công của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15. (Xem chi tiết)

Trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố hàng loạt hình ảnh vệ tinh mới cho biết, Bình Nhưỡng dường như đang đạt được những tiến bộ trong chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Những bức ảnh được chụp trong các ngày 11,16 và 24/11 tại xưởng đóng tàu Nampo ở bờ biển phía Tây của Triều Tiên cho thấy, xà lan phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) thứ hai đang được chuẩn bị để đi vào hoạt động. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc Bình Nhưỡng đang thúc đẩy chương trình SLBM. (Xem chi tiết)


AP đưa tin, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn hôm thứ Sáu (1/12) đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington, Mỹ, để tham gia phiên xét xử liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và có khả năng thông đồng với chiến dịch của ông Trump. Tại đây, ông Flynn thừa nhận đã khai man với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các cuộc đối thoại giữa ông và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak trong giai đoạn chuyển tiếp trước lễ nhậm chức của ông Trump. (Xem chi tiết)


Ấn Độ đã khởi động tiến trình đóng mới 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng nhiên liệu hạt nhân, sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hải quân cho New Delhi, đặc biệt trong bối cảnh trung Quốc gia tăng các cuộc tập trận ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)

Truyền thông đối lập Syria ngày 1/12 đăng video nhóm phiến quân Hay'at Tahrir Al-Sham thân al-Qaeda bắn hạ một trực thăng quân sự hạng nặng Mi-24 của quân đội Syria ở Tây Ghouta thuộc thủ đô Damascus của nước này, theo Almasdar News. Trong video, sau khi trúng tên lửa phòng không vác vai, chiếc Mi-24 bốc cháy phần giữa thân, sau đó mất thăng bằng và đâm thẳng xuống đất. Nguồn tin từ quân đội Syria khẳng định trực thăng rơi xuống gần đường cao tốc Al-Salaam, ở khu vực Kanakir hiện do quân chính phủ kiểm soát. Toàn bộ phi hành đoàn gồm phi công và hai binh sĩ điều khiển hỏa lực đều thiệt mạng.
MỚI - NÓNG