Bản tin 20H: Tin nhắn lộ nguyên nhân tàu ngầm ARA San Juan mất tích

Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina ngày 2/6/2014. Ảnh: THX/TTXVN.
Tàu ngầm ARA San Juan của Argentina ngày 2/6/2014. Ảnh: THX/TTXVN.
TPO - Tin nhắn cuối cùng từ tàu ngầm ARA San Juan mất tích của Argentina đã thông báo về một sự cố chập điện gây cháy trên tàu.

Sáng 28/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Trong tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trước mắt tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung báo cáo, trả lời chất vấn phục vụ kỳ họp HĐND thành phố, theo tinh thần minh bạch, công khai... Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Văn hóa & Thể thao cần chuẩn bị kế hoạch trang trí dịp Tết, tham khảo ý kiến của nhân dân để sớm thông qua; kiểm tra, đề xuất thành phố để chấn chỉnh các vi phạm trong lễ hội. Đặc biệt, ông Chung cũng yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè không bảo đảm chất lượng theo phản ánh của báo chí... (Xem chi tiết)


Vào 15h hôm nay (28/8), quả bom ở chân cầu Long Biên đã được đưa vào bờ an toàn. Dự kiến, lực lượng của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn sẽ sử dụng xe chuyên dụng đưa quả bom này về Trường bắn TB1 ở Bắc Giang để hủy nổ.
Sau khi tiến hành các công tác chuẩn bị, quả bom sẽ được hủy nổ an toàn trước 7h30 ngày 29/11. (Xem chi tiết)

Sau khi ấm lên được vài ngày, miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mới trong ít hôm tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc vào ngày 30/11 tới. Đến ngày 1/12, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30/11, các tỉnh Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Riêng khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C. (Xem chi tiết)

Sáng 28/11, một người đàn ông khoảng 45 tuổi, trú TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ rơi từ tầng sáu Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả xuống đất. Phát hiện vụ việc, bác sĩ bệnh viện đã đưa nạn nhân vào cấp cứu, song ông này đã tử vong. Một lãnh đạo bệnh viện cho biết, qua kiểm tra, người đàn ông không phải bệnh nhân đang điều trị mà là người từ bên ngoài vào. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Sau khi nhận được thông tin báo cháy xảy ra tại Công ty KCC (Hà Nội) Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động hàng chục xe cứu hỏa và gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Với sự nỗ lực, tích cực của các cán bộ chiến sĩ, sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, không để cháy lây lan sang kho sơn thành phẩm. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, nhưng kho pha chế sơn rộng hàng vài trăm m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên và thiệt hại vụ cháy. (Xem chi tiết)


Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng tình nghi liên quan tới vụ bắt cóc bé 23 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ba ngày trước. Về thông tin đôi nam nữ sát hại cháu bé sau khi bắt cóc, thiếu tướng cho biết vụ việc vẫn đang điều tra, chưa thể cung cấp thông tin. (Xem chi tiết)


Chiều 28/11, đại tá Trương Ngọc Danh - Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Bộ Công an đã quyết đinh cách chức Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra đối với thượng tá Trần Hồng Lộc; và cách chức đội trưởng, điều tra viên trung cấp đối với trung tá Đỗ Tấn Đạt - do liên quan đến vụ án bé gái 13 tuổi tự tử, sau khi để lại thư tuyệt mệnh tố người đàn ông cùng xóm hãm hại. Ngoài ra, hai cán bộ điều tra này còn bị cảnh cáo về mặt Đảng, bị điều chuyển khỏi cơ quan điều tra. (Xem chi tiết)

Phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 28/11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân nhanh hơn dự báo của các chuyên gia, và Bình Nhưỡng sẽ chỉ cần 1 năm, thay vì 2 đến 3 năm để tuyên bố hoàn tất chương trình hạt nhân. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cho còn nhấn mạnh, năm 2018 tới sẽ là năm quan trọng đối với Triều Tiên khi chính quyền cứng rắn này kỷ niệm 70 năm thành lập. (Xem chi tiết)

Một cuộc đấu súng dữ dội giữa các phần tử Taliban và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nổ ra tại tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan, AP hôm nay, 28/11 đưa tin. Cuộc đối đầu kéo dài hai ngày, khiến hàng trăm gia đình buộc phải di tản khỏi các ngôi làng ở quận Khogyani và Sherzad để đề phòng nguy hiểm đến tính mạng. Khogyani vốn được coi là thành trì của Taliban, theo Daily Pakistan. Một số dân thường được cho là đã hỗ trợ Taliban đánh đuổi IS. Ít nhất sáu dân thường đã bị thương và hàng chục chiến binh thuộc hai nhóm khủng bố có thể đã thương vong trong cuộc đụng độ. (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình A24 của Argentina đã chuyển tải nội dụng tin nhắn cuối cùng từ thủy thủ đoàn tàu ngầm ARA San Juan, thông tin đưa ra sau khi IAEA công bố phát hiện một vụ nổ lớn ở khu vực tàu này mất tích. Theo A24, tin nhắn cuối cùng từ chiếc tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích của Argentina đã thông báo về một sự cố chập điện gây cháy trên tàu. Theo đó, thủy thủ đoàn cho biết nước biển đã tràn vào hệ thống thông hơi, gây sự cố đoản mạch ở một ắc quy và gây cháy.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.