Bản tin 20H: Xe máy bốc cháy dữ dội, người phụ nữ ôm bé 9 tuổi tháo chạy

Xe máy bốc cháy dữ dội ở chân cầu Lai Thành. Ảnh: Lam Sơn.
Xe máy bốc cháy dữ dội ở chân cầu Lai Thành. Ảnh: Lam Sơn.
TPO - Khói lửa bốc lên dữ dội khi người phụ nữ ở Thanh Hoá đang lái xe máy, buộc chị ôm vội đứa cháu 9 tuổi bỏ chạy.
Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với công nhân, lao động KCN Đồng Nai. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng kiểm tra thực tế việc triển khai các thiết chế công đoàn và kết quả 1 năm thực hiện của Thủ tướng với công nhân lao động. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 28/10, tại TP Đà Nẵng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến tham quan và cắt băng khánh thành trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, thay mặt Ủy ban Quốc gia APEC 2017, biểu dương và đánh giá cao nổ lực cố gắng của Đà Nẵng, các tiểu ban APEC và các bộ ngành nổ lực đưa trung tâm báo chí Quốc tế đi vào hoạt động đúng thời hạn. Phó Thủ tướng cho biết: Với số lượng hơn 3.000 phóng viên trong và ngoài nước, báo chí sẽ không chỉ đưa tin, hình ảnh về các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ mà còn nhiều hoạt động khác và hình ảnh Việt Nam, hình ảnh Thành phố Đà Nẵng ra khu vực và thế giới. Do đó, trung tâm báo chí sẽ trở thành nơi đảm bảo quá trính tác nghiệp của đông đảo đội ngũ phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí một cách thuận lợi nhất. (Xem chi tiết)


Trao đổi với PV sau cảnh báo của Thượng tướng Lê Chiêm về tình trạng đầu cơ đất ở Long Thành, đại biểu quốc hội (ĐBQH) Lưu Bình Nhưỡng khẳng định: Câu chuyện đầu cơ đất ở Long Thành đang diễn ra đúng như nhận định của Thượng tướng Lê Chiêm tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội vừa qua. “Cũng có nhiều dư luận về tình trạng này chứ không phải chỉ Thượng tướng Lê Chiêm nói”, ông Nhưỡng nhấn mạnh. Ông Nhưỡng cho biết, bản thân ông đã vào tận Đồng Nai và nghe mọi người nói về tình trạng đầu cơ đất ở Long Thành. “Bây giờ tình trạng đầu cơ đất ở Long Thành rất khủng khiếp. Không chỉ dân hay đầu nậu, mà cán bộ cũng mua để chờ thời. Một số cán bộ ở TP HCM rồi Đồng Nai và các tỉnh lân cận đã mua đất ở đây”, ông Nhưỡng cho hay. (Xem chi tiết)


Theo kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2017-2018 ở các bậc học phổ thông do UBND TP HCM vừa phê duyệt, học sinh thành phố sẽ nghỉ Tết Mậu Tuất 12 ngày. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 12/2 (nhằm 27 tháng Chạp) đến hết ngày 23/2/2018 (nhằm 8 tháng Giêng). Trước và sau kỳ nghỉ đều là những ngày cuối tuần nên học sinh sẽ có số ngày thực nghỉ là 16. Theo giải thích của lãnh đạo ngành giáo dục, vì TP HCM có số lượng dân nhập cư khá lớn nên thời gian nghỉ Tết kéo dài tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi hơn cho việc đi lại.


Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh 1 người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TPHCM cầm theo 1 cây mã tấu. Người này chạy lạng lách trong dòng xe, khi chạy qua các xe ô tô, người này vung mã tấu chém vào gương ô tô. Không chỉ vậy, người này còn chặn đầu xe ô tô hăm dọa khiến nhiều người hoảng sợ. Liên quan đến sự việc trên, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận vụ việc trên. Bước đầu xác định vụ việc xảy ra trưa 28/10 trên dọc đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bạch Đằng. Đối tượng có khả năng là bị ngáo đá. (Xem chi tiết)

Gần trưa ngày 28/10, chị Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hoá) điều khiển xe máy Honda biển số Thanh Hoá chở theo đứa cháu 9 tuổi lưu thông trên quốc lộ 45. Khi đến chân cầu Lai Thành (phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), chiếc xe chết máy. Chị Thủy xuống xe kiểm tra thì bất ngờ máy bốc cháy dữ dội. Hoảng sợ, chị Thuỷ quăng vội chiếc xe rồi ôm đứa cháu chạy vào lề đường. Nhiều người dân hô hoán dập lửa nhưng ngọn lửa bốc lên rất nhanh bao trùm toàn bộ chiếc xe. Cảnh sát chữa cháy sau đó dập lửa nhưng chiếc xe chỉ còn trơ khung. 


Rạng sáng 28/10, trăm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), hình sự, ma túy, CSGT Công an TP HCM đồng loạt ập vào 3 quán bar ở trung tâm Sài Gòn bắt quả tang gần 500 "nam thanh nữ tú" đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Hàng chục người nghi vấn sử dụng ma túy bị đưa về trụ sở để kiểm tra. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày hôm nay 28/10 cùng ra tuyên bố, khẳng định sẽ không chấp nhận thêm bất cứ động thái khiêu khích nào từ Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tuyên bố như vậy tại Hội nghị an ninh Hàn - Mỹ lần thứ 49 vừa diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. (Xem chi tiết)

Tờ BBC hôm nay, 28/10 dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Anh cho biết chín binh sĩ làm việc trên tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải quân Hoàng gia đã bị sa thải vì dương tính với ma túy trong cuộc kiểm tra gần đây. Theo Daily Mail, các thủy thủ này đã sử dụng cocaine trong một bữa tiệc khi tàu ngầm cập cảng Mỹ để nạp đầu đạn hạt nhân. Một trong số những thủy thủ được cho là có quan hệ với gái mại dâm trong một bể bơi, tờ Telegraph cho biết. (Xem chi tiết)

Mohamad Khweis (28 tuổi), đến từ Alexandria, tiểu bang Virginia, Mỹ đã bị kết án 20 năm tù giam về tội tham gia và hỗ trợ vật chất cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, người này kêu oan, khẳng định đã không suy nghĩ chín chắn và chủ động rời bỏ nhóm khủng bố sau khi gia nhập. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG